Giận vợ, quăng con chấn thương sọ não

26/08/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Ngày 26.8, một bé gái mới 4 ngày tuổi, chưa kịp đặt tên, bị chấn thương sọ não, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre).

Theo lời chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ bé, người gây ra chấn thương trên cho bé gái chính là Lê Văn Lợi, chồng chị.

Sự việc xảy ra vào chiều 23.8, khi Lợi từ nhà cha mẹ mình ở xã Sơn Đông, TP.Bến Tre đến tìm gặp chị Nhung tại nhà cha mẹ ruột chị ở ấp Hội Thành, xã Tân Hội, H.Mỏ Cày Nam.

Khi gặp nhau Lợi trong tình trạng đã có uống rượu. Hai bên xảy ra cự cãi rồi Lợi xông vào đánh chị và đứa con trai gần 2 tuổi, sau đó giật bé gái ném xuống đất.

Cũng theo chị Nhung, sở dĩ Lợi có hành vi như trên đối với bé gái vì nghi không phải con ruột của mình.

Bác sĩ Võ Thanh Thơi (Khoa Chấn thương chỉnh hình) cho biết, cháu bé bị chấn thương máu tụ ngoài màng cứng vùng đỉnh bên phải, hiện vẫn đang theo dõi.

Khoa Chiến

>> Giận vợ, chồng châm lửa đốt xe
>> Giận vợ, giết con bằng thuốc trừ sâu rồi tự tử
>> Giận vợ, đốt nhà
>> Giận vợ, tự thiêu
>> Giận vợ, treo cổ tự tử
>> Giận vợ đánh nhầm con
>> Giận vợ, phóng hỏa đốt nhà
>> Giận vợ giết 4 con nhỏ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.