Hy vọng tìm kiếm nạn nhân vụ lật giàn khoan tắt dần

21/12/2011 16:08 GMT+7

(TNO) Trực thăng cứu hộ của Nga đã chấm dứt hoạt động tìm kiếm 39 nạn nhân mất tích trong vụ giàn khoan dầu bị lật xuống biển Okhotsk ở vùng Viễn đông thuộc Nga, theo RIA Novosti vào hôm nay 21.12.

(TNO) Trực thăng cứu hộ của Nga đã chấm dứt hoạt động tìm kiếm 39 nạn nhân mất tích trong vụ giàn khoan dầu bị lật xuống biển Okhotsk ở vùng Viễn đông thuộc Nga, theo RIA Novosti vào hôm nay 21.12.

Trong khi đó, hai chiếc tàu và một chiếc máy bay An-74 hiện vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm của mình, tuy nhiên hy vọng tìm thấy người sống sót hầu như đã cạn trong thời tiết băng giá.

Được biết, giàn khoan Kolskaya với 67 người trên giàn đã bị một cơn bão quật ngã tại vùng biển có độ sâu 1.000m, ngoài khơi cách đảo Sakhalin khoảng 200 km vào sáng 18.12, trong khi nó được kéo từ Kamchatka về phía đảo Sakhalin

Thông tin sau đó cho biết, có 14 người được cứu, 16 thi thể được tìm thấy ngoài khơi đảo Sakhalin và 37 người mất tích.

Tuy nhiên, trong hôm 20.12, số thi thể tìm thấy được thông báo chính thức là 14 và hiện còn 39 người mất tích, theo AFP.

Tiến Dũng

>> Vụ lật giàn khoan: 16 người chết, 37 người mất tích
>> Giàn khoan bị lật xuống biển  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.