Trộm cước viễn thông, lãnh 5 năm tù

23/11/2006 22:15 GMT+7

Hôm qua 23.11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đổng Đức Việt Thương 5 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Năm 2003, Angelique Bửu Thái (sống ở Mỹ, cơ quan chức năng đã có lệnh truy nã) vào Việt Nam mở Công ty TNHH EGLOBAL Việt Nam để gia công xuất khẩu phần mềm. Tuy nhiên, Angelique Bửu Thái lại cho chuyên viên kỹ thuật từ Mỹ sang lắp đặt các thiết bị viễn thông để trung chuyển cuộc gọi trái phép từ nước ngoài về Việt Nam và người trực tiếp phụ trách hệ thống là Thương. Thương đã hỗ trợ Angelique Bửu Thái lắp đặt Voiceip Gateway vào 12 line điện thoại và đường truyền internet để chuyển cuộc gọi quốc tế thành nội hạt.

Ngày 16.2.2006, Sở Bưu chính - Viễn thông đã kết luận, Angelique Bửu Thái cùng đồng bọn đã chiếm đoạt trên 9 tỉ đồng của ngành bưu chính - viễn thông Việt Nam.

Quang Hiển

Cha con "dắt" nhau ra tòa 

Hôm qua 23.11, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phương (53 tuổi) 7 năm tù và con trai ông Phương là Nguyễn Hồng Hà (25 tuổi, cùng trú tại huyện Phù Cát, Bình Định) 3 năm tù (cho hưởng án treo) với cùng tội danh "tham ô tài sản". Từ năm 2001 - 2006, lợi dụng chức vụ là thủ quỹ và kế toán trưởng HTX nông nghiệp 1 xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát), cha con ông Phương đã thu tiền thủy lợi phí của xã viên hơn 1,1 tỉ đồng nhưng chỉ nhập vào sổ sách 1 tỉ đồng, số còn lại (hơn 100 triệu đồng) chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Cao Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.