Các thành viên giáo phái tận thế Nga dọa tử thủ

17/11/2007 23:39 GMT+7

Các bác sĩ và nhân viên cứu hộ Nga hôm 16.11 đã nỗ lực thuyết phục khoảng 30 thành viên giáo phái rời nơi họ ẩn náu gần sông Volga để chờ đợi sự chấm dứt tồn tại của thế giới vào tháng 5 tới.

Theo AP, các thành viên giáo phái đã dọa tự sát bằng 400 lít xăng  nếu chính quyền ép họ ra khỏi một cái hang gần làng Nikoskoye, cách Moscow khoảng 640 km về phía đông nam. "Bất kỳ hành động ép buộc nào cũng đều nguy hiểm", AP dẫn lời Yevgeny Guseynov, người phát ngôn của chính quyền khu vực. Thủ lĩnh giáo phái Pyotr Kuznetsov không cùng các thành viên vào hang. Kuznetsov được kiểm tra tâm thần hôm 16.11, một ngày sau khi bị buộc tội lập tổ chức tôn giáo có liên quan đến bạo lực.

Truyền hình Nga phát đi hình ảnh của Kuznetsov nói tại bệnh viện nơi ông được kiểm tra tâm thần rằng ban đầu các thành viên định đào những nơi trú ẩn nhỏ để có thể cầu nguyện trong 1, 2 ngày, nhưng sau đó "chúng tôi có ý tưởng đào một cái hang trú ẩn lớn cho mọi thành viên để tránh bị dân chúng địa phương quấy phá". 

 T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.