Khởi tố trưởng phòng giao dịch ngân hàng tham ô

15/12/2011 01:25 GMT+7

Hôm qua 14.12, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Giang (SN 1981, trú tại P.Vĩnh Niệm, TP.Hải Phòng, nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Kiến An - Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - SeABank, chi nhánh Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1976, trú P.Bắc Sơn, TP.Hải Phòng, là nhân viên dưới quyền của Giang) về hành vi “tham ô tài sản”.

Hôm qua 14.12, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Giang (SN 1981, trú tại P.Vĩnh Niệm, TP.Hải Phòng, nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Kiến An - Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - SeABank, chi nhánh Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1976, trú P.Bắc Sơn, TP.Hải Phòng, là nhân viên dưới quyền của Giang) về hành vi “tham ô tài sản”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, từ đầu tháng 10 đến 25.11, Giang nhiều lần chỉ đạo cấp dưới rút tiền tiết kiệm của 7 khách hàng tổng cộng 7 tỉ đồng để trả nợ và cho vay nặng lãi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 12.12 Công an Q.Lê Chân nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Phúc tố cáo Giang đã vay của gia đình chị 500 triệu đồng, đến ngày phải thanh toán thì Giang biến mất. Khoảng 20 người khác tìm Giang để đòi nợ hàng chục tỉ đồng. Sau một thời gian bỏ trốn, Giang đã ra đầu thú.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.