Y án trùm sản xuất thuốc tây “lên đời”

20/03/2012 12:57 GMT+7

(TNO) Lập công ty chuyên sản xuất thuốc tây giả, Công ty cổ phần dược phẩm Việt Pháp đã tung ra thị trường 96.000 hộp thuốc giả các loại, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

(TNO) Lập công ty chuyên sản xuất thuốc tây giả, Công ty cổ phần dược phẩm Việt Pháp đã tung ra thị trường 96.000 hộp thuốc giả các loại, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 20.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án 10 năm tù đối với Huỳnh Ngọc Quang (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt Pháp) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2006 Huỳnh Ngọc Quang điều hành “tập đoàn” sản xuất, buôn bán thuốc tây giả này dưới sự giúp sức của Huỳnh Văn Tiên (anh ruột Quang) cùng nhiều nhân viên, đa số là họ hàng, đồng hương của Quang.

Kết quả điều tra xác định phương thức sản xuất thuốc giả của Quang là mua các loại thuốc tây giá rẻ do các công ty trong nước sản xuất hoặc thuốc trôi nổi xuất xứ từ Trung Quốc rồi thuê công nhân bóc tách thuốc.

Sau đó, Quang, Tiên đặt hàng Nguyễn Minh Thành, Lê Văn Quang (chuyên in ấn) làm các loại vỏ hộp, mác nhãn ngoại. Đồng thời, Quang cũng đầu tư nhiều loại máy móc dập thuốc, ép vỉ để các nhân viên đóng thuốc nội vào vỉ, hộp thuốc ngoại, đem ra thị trường tiêu thụ.

Tháng 3.2008, cơ sở sản xuất thuốc giả của Quang, Tiên bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trong quá trình làm việc, Tiên nhận mình là chủ cơ sở này thay Quang. Tuy nhiên, khi Cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú khởi tố vụ án thì Tiên bỏ trốn.

Sau đó, Huỳnh Ngọc Quang tiếp tục phát triển "tập đoàn" sản xuất thuốc giả của mình bằng việc trang bị nhiều loại máy ép, máy dập mới và thuê thêm nhiều mặt bằng làm cơ sở sản xuất.

Tháng 1.2010, qua đơn tố giác của người dân, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều nhân viên của Quang với tang vật là nhiều thùng thuốc giả.

Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Quang bỏ trốn, đến ngày 14.3.2011 thì bị bắt.
 
Theo HĐXX, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Huỳnh Ngọc Quang và hàng chục đồng phạm khác đã cấu kết với nhau để sản xuất, buôn bán một số lượng thuốc tây rất lớn. Số thuốc giả mà đường dây này bán ra thị trường lên tới hơn 96.000 hộp của 41 loại thuốc tây khác nhau.

Lê Nga

>> Xét xử đường dây sản xuất tân dược giả
>> Đề nghị truy tố ông "trùm" tân dược giả
>> Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc giả
>> Sản xuất thuốc giả, cả nhà lãnh án
>> Khởi tố 14 người trong đường dây sản xuất thuốc giả
>> Phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn
>> Phát hiện băng đảng làm thuốc dỏm ở Đông Nam Á
>> Thuốc giả ngày càng "thật
>> Bắt giữ một vụ làm tân dược giả quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.