Phe ly khai Kosovo tuyên bố chiến thắng

18/11/2007 23:57 GMT+7

Cựu thủ lĩnh quân ly khai Hashim Thaci đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ở tỉnh Kosovo thuộc Serbia. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ cơ quan bầu cử cho biết sau khi quá nửa số thùng phiếu được kiểm, đảng Dân chủ của ông Thaci giành được 35% số phiếu, trong khi Liên minh dân chủ Kosovo của ông Fatmir Sejdiu (người đứng đầu Kosovo) giành được 22%.

Sau khi cuộc bầu cử kết thúc chiều thứ bảy, vào buổi tối cùng ngày, Thaci tuyên bố trước đám đông tại thủ phủ Pristina: "Hôm nay người dân Kosovo đã gửi một thông điệp tới toàn thế giới, rằng chúng ta là một xã hội dân chủ, rằng chúng ta sẵn sàng đưa đất nước (Kosovo) vào Liên minh châu u". Hãng tin Reuters cho biết ông Thaci cũng khẳng định rằng sẽ giành được độc lập cho Kosovo trong vòng vài tuần tới. Hiện quy chế tương lai của Kosovo, nơi có hơn 90% là dân gốc Albania, vẫn là vấn đề gây tranh cãi. EU và Mỹ ủng hộ việc Kosovo độc lập trong khi Nga cương quyết phản đối.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.