Ai làm ai thay đổi?

17/12/2011 00:39 GMT+7

Nga và 3 nước khác đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sau Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 của các thành viên tổ chức này. Đây là kết quả đáng kể nhất của hội nghị. Ngoài ra, hội nghị không mang lại tiến triển nào giúp thúc đẩy kết thúc thành công Vòng đàm phán Doha.

Nga và 3 nước khác đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sau Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 của các thành viên tổ chức này. Đây là kết quả đáng kể nhất của hội nghị. Ngoài ra, hội nghị không mang lại tiến triển nào giúp thúc đẩy kết thúc thành công Vòng đàm phán Doha.

Sự tham gia của Nga trùng vào thời điểm 10 năm Trung Quốc gia nhập. Trong khoảng thời gian ấy, WTO đã làm Trung Quốc thay đổi rất cơ bản và nước này cũng đã làm WTO biến chuyển đáng kể. Có thể dự đoán tương tự như vậy đối với Nga.

So với Trung Quốc thì Nga gặp nhiều khó khăn và trắc trở hơn trong quá trình gia nhập. Về kinh tế và thương mại, tài chính và tiền tệ thì Nga hiện tại cũng không bằng Trung Quốc cách đây 10 năm. Nhưng Nga đang trỗi dậy mạnh mẽ về mọi phương diện và có tiềm năng tăng trưởng to lớn. Trong bối cảnh hiện tại, việc Moscow vào WTO rất có lợi cho cả hai, bất kể triển vọng không mấy lạc quan của Vòng đàm phán Doha. Giữa lúc trào lưu hình thành các khu vực mậu dịch tự do song phương và đa phương đang thịnh hành mà có sự góp mặt của nền kinh tế lớn như Nga thì không chỉ thể diện của WTO được vớt vát mà tổ chức này còn có được bằng chứng về giá trị của mình.

Câu hỏi lớn được đặt ra giống như cách đây 10 năm là ai sẽ làm ai thay đổi hoặc ai sẽ thay đổi nhiều hơn. Hiện chưa ai dám chắc câu trả lời.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.