Bị phạt tù vì nói đùa có bom trên máy bay

24/07/2012 03:35 GMT+7

Ngày 23.7, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Tuyền (25 tuổi, ở P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) 15 tháng tù (án treo) về tội cản trở giao thông hàng không.

Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 9.7.2011, Tuyền có mặt trên chuyến bay của Vietnam Airlines lộ trình Hà Nội - Đà Lạt và dự định được cất cánh lúc 16 giờ 30 phút. Trước lúc máy bay cất cánh, Tuyền nói đùa trong giỏ xách có bom.

Chuyến bay đã bị tạm dừng và áp dụng phương án khẩn nguy cứu nạn tại cảng, di chuyển toàn bộ 171 hành khách. Theo Tổng công ty hàng không Việt Nam, ngoài chuyến bay trên bị chậm còn ảnh hưởng đến hai chuyến khác gây thiệt hại cho doanh nghiệp này 300 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng thiệt hại chuyến bay tiếp.

Trước tòa, bị cáo Tuyền thành khẩn khai nhận hành vi của mình và cho đó chỉ là lời nói đùa. Bị cáo cũng chấp nhận bồi thường và xin được trả dần dần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mức lương đi làm thuê chỉ được khoảng 2 triệu/tháng.

Thái Sơn

>> Hành khách nói đùa "có bom" nộp tiền bồi thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.