Việt Nam giao cho phía Mỹ một tên cướp có vũ trang

23/10/2004 23:25 GMT+7

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Bộ Công an nước ta hôm qua 23/10, đã chuyển giao cho Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI tên tội phạm đang bị phía Mỹ truy nã vì tội cướp có vũ trang. Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam cũng đã khẳng định nguồn tin trên và cho biết thêm đối tượng trên khai tên là Lê Vann. Đây là lần thứ ba trong vòng 12 tháng qua, Việt Nam bắt giữ và giao cho phía Mỹ những tên tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn ở Việt Nam.

Vào năm 2003, tòa án bang của Mỹ ở Northern Mariana Islands đã phát lệnh truy nã Lê Vann vì liên quan trong vụ cướp ngân hàng tại đây. Cụm quần đảo Northern Mariana của Mỹ nằm cách Hawaii khoảng 5.500 km về phía tây nam.

Lê Vann bị công an Việt Nam bắt giữ vào tháng 12/2003 khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh. Sau một thời gian bị tạm giữ, Lê Vann được giao cho phía Mỹ vào hôm qua để dẫn độ về Mỹ.

Minh Phát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.