Quảng Bình: Xét xử đường dây làm giả 110 bộ hồ sơ thương binh

01/11/2007 08:44 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày xét xử, sáng 31.10, Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án đường dây làm hồ sơ thương binh giả của một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cấu kết với các đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh, do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khám phá vào năm 2006, đã tuyên các mức án cho 6 bị cáo như sau:

Ngô Văn Nam (SN 1956, ở Hồng Thủy, Lệ Thủy) 4 năm 6 tháng tù giam; Phan Anh Phú (SN 1958, ở Hải Trạch, Bố Trạch) 30 tháng tù giam; Hoàng Hữu Đức (SN 1949, ở Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh) 30 tháng tù giam; Nguyễn Khắc Minh (SN 1948, ở Cửa Nam, Vinh, Nghệ An) 15 tháng tù giam; Nguyễn Nam Thắng (SN 1953, ở Đồng Mỹ, Đồng Hới) 36 tháng tù treo; Nguyễn Duy Tài (SN 1959, ở Võ Ninh, Quảng Ninh) 9 tháng tù treo về các tội "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức", "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ".

Tổng cộng các bị cáo đã làm giả 110 bộ hồ sơ, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng. 

Kiến Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.