Mất con, phụ nữ có nguy cơ tử vong cao

30/06/2012 17:56 GMT+7

(TNO) Phụ nữ có nguy cơ tử vong cao đến 133% trong vòng hai năm sau khi đứa con thân yêu của họ "rời xa nhân thế".

(TNO) Phụ nữ có nguy cơ tử vong cao đến 133% trong vòng hai năm sau khi đứa con thân yêu của họ "rời xa nhân thế".

Kết luận trên được các nhà khoa học Mỹ đưa ra sau khi theo dõi 69.224 bà mẹ độ tuổi từ 20 - 50 trong vòng 9 năm và tình trạng "ra đi vĩnh viễn" của con họ, theo Daily Mail.

Giới khoa học phát hiện bà mẹ có nguy cơ chết theo con rất cao bất kể đứa trẻ là trai hay gái, mất ở độ tuổi nào và nguyên nhân tử vong là gì.

Ngoài ra, tình trạng này xảy ra dường như không có sự khác biệt về nền tảng gia đình và trình độ của người mẹ.

Đây là nghiên cứu đầu tiên về tình trạng tử vong của người mẹ sau khi con của qua đời.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng chưa có đủ các trường hợp để đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết của người mẹ.

Nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Economics and Human Biology.

Văn Khoa

>> Mải kiếm tiền mất con
>> Những câu chuyện mất con
>> Mất con vì chủ quan
>> Thiếu máu làm tăng nguy cơ tử vong sau đột quỵ
>> Rối loạn tâm thần gây nguy cơ tử vong cao
>> Phụ nữ mang thai nhiễm cúm A/H1N1 có nguy cơ tử vong cao
>> Bà mẹ sinh 20 đứa con
>> Sữa mẹ có thể giúp bệnh nhân ung thư máu?
>> 60% trẻ sinh ra có mẹ tuổi teen sẽ chết yểu
>> Mãn kinh trước 46 tuổi, nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao
>> Phụ nữ mãn kinh cũng có thể sinh con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.