Long An: Làm rõ 7 đối tượng đập phá tài sản của công ty nước ngoài

10/12/2007 08:20 GMT+7

Ngày 9.12, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, qua 4 ngày điều tra vụ đập vỡ kính xe của công ty giày Thịnh Vượng, ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, lực lượng công an đã làm rõ 7 đối tượng trực tiếp tham gia gồm: Lưu Văn Cứng (SN 1980), Lưu Hoài Danh (SN 1987), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990), Nguyễn Minh Trung (SN 1988), Nguyễn Văn Triệu (SN 1980), Nguyễn Văn Cảm (SN 1989) đều ngụ xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa (Long An) và Nguyễn Trường Tây (SN 1989), ngụ huyện Tân Biên (Tây Ninh).

Hồi 22 giờ ngày 4.12, chiếc xe ôtô Mercedes mang biển kiểm soát số 62LD-0249 chở ông Tạ Kim Long (SN 1965, người Đài Loan), Giám đốc Công ty giày Thịnh Vượng, đang lưu thông trên đường thì các đối tượng trên dùng xe mô tô chặn đầu xe. Bọn chúng dùng cây, gậy, gạch đá ném và đập vỡ kính xe.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân bước đầu được xác định là do Huỳnh Thị Dung ( SN 1973), trưởng phòng nhân sự của công ty, bị ông Tạ Kim Long mời lên làm việc và tạm đình chỉ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, cũng như việc công ty thường bị mất cắp tài sản có liên quan đến Huỳnh Thị Dung. Từ vụ việc này, Dung đã thuê bọn côn đồ trả thù đối với ông Tạ Kim Long.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.