Hỗ trợ để phục dựng nhà làng truyền thống

10/10/2013 11:15 GMT+7

Ông Nguyễn Hoàng Bích, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam cho biết, trong vòng 3 năm kể từ năm 2010, mỗi năm ngân sách tỉnh bố trí 1 tỉ đồng để phục dựng nhà làng truyền thống ở miền núi, trong đó hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà để dựng mới, 50 triệu đồng/nhà để sửa chữa.

Các huyện cũng góp thêm ngân sách, riêng 3 huyện Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang bố trí khoảng 300 triệu đồng/năm để hỗ trợ sửa chữa. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại là ở một số nơi, nhà làng được hỗ trợ phục dựng nhưng đồng bào lại không chịu vào sinh hoạt với lý do… không giống nhà làng truyền thống. Hiện tại, Quảng Nam có hơn 280 nhà làng truyền thống, trong đó nhiều nhà làng tại Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My lợp tôn, dựng cầu thang bằng bê tông.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.