Tổ tiên của cá voi từng sống trên cạn

26/12/2007 15:11 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học thuộc Trường đại học Y Đông Bắc Ohio (Mỹ) vừa tìm thấy dấu vết hóa thạch cho thấy cá voi được hình thành và tiến hóa từ một loài động vật sống trên cạn.

Họ tìm thấy hóa thạch một loài 4 chân có xuất xứ từ Ấn Độ với cái tên Indohyus có khả năng lẩn trốn xuống nước nếu gặp nguy hiểm. Loài động vật này có kích cỡ của gấu trúc và thân hình giống một loài hươu nhỏ.

Các cấu trúc và tổ hợp hàng trăm dấu vết hóa thạch của Indohyus - phần lớn thuộc nhóm động vật có tên Raoellids - tồn tại cùng thời điểm xuất hiện của những chú cá voi đầu tiên, vào khoảng 50 triệu năm trước.

      Song Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.