Mực nước biển tăng bất thường

17/03/2014 18:21 GMT+7

(TNO) Mực nước biển trên toàn cầu dâng cao với tốc độ bất thường do băng tầng Greenland bắt đầu tan chảy sau thời gian nỗ lực duy trì.

(TNO) Mực nước biển trên toàn cầu dâng cao với tốc độ bất thường do băng tầng Greenland bắt đầu tan chảy sau thời gian nỗ lực duy trì.

 Greenland
Tình trạng ấm lên toàn cầu gây áp lực lên băng tầng Greenland - Ảnh: AFP

Nhiệt độ trong khu vực đang ấm lên, dẫn đến tình trạng tan băng ở mức độ gây quan ngại ở băng tầng Greenland Đông Bắc.

Theo tính toán của nhóm chuyên gia quốc tế, thềm băng tại nơi này đã mất khoảng 10 tỉ tấn băng mỗi năm từ tháng 4.2003 đến tháng 4.2012.

Băng tầng Greenland được cho là một trong những “thế lực” góp phần khiến mực nước biển dâng cao trong hơn 20 năm qua, chiếm 0,5 mm trong tổng số 3,2 mm mực nước biển tăng mỗi năm.

Các kết quả đo đạc và ảnh chụp từ vệ tinh trước đó cho thấy băng tầng Greenland Đông Bắc dường như duy trì ổn định suốt 25 năm, cho đến 2003, theo AFP.

Giáo sư Jonathan Bamber của Đại học Bristol (Anh) cho hay lần này nhóm đã mở rộng cuộc khảo sát vào sâu hơn 600 km trên băng tầng, mức xa nhất từng được nghiên cứu từ trước đến nay.

Công cụ chủ yếu giúp ghi nhận sự thay đổi tại Greenland là hệ thống gồm 50 cảm biến GPS đặt dọc theo bờ biển Greenland.

Phi Yến


>> Hẻm núi khổng lồ dưới thềm băng Greenland
>> Dải băng Greenland sắp tan chảy hoàn toàn
>> Núi băng bị xé toạc khỏi Greenland
>> Chạm đáy Greenland
>> Băng Greenland đang tan nhanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.