Người chăn nuôi, nhà kinh doanh gia cầm cùng bức xúc

30/11/2005 00:18 GMT+7

Chiều 28/11, tại Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng đã chủ trì cuộc họp với đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ để nghe ý kiến của người chăn nuôi và các nhà kinh doanh về biện pháp tiêu thụ gia cầm.

Theo nhiều người chăn nuôi, bức xúc lớn nhất hiện nay là thị trường không tiêu thụ được mặc dù trang trại của họ nuôi theo đúng quy trình, có đăng ký với ngành thú y và được kiểm dịch đàng hoàng...

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng ghi nhận tất cả ý kiến của đại biểu nhưng chưa thể đưa ra giải pháp do còn phải báo cáo lại với Chính phủ. Theo ông, trước mắt cần tập trung các biện pháp chống dịch bởi nguy cơ đang rất lớn và mục tiêu số một hiện nay là chống dịch.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.