Cá chết vì nước tiểu

14/05/2012 15:32 GMT+7

(TNO) Tè bậy khi bơi trong hồ không chỉ là điều cấm kỵ đơn thuần, mà hành động này còn có thể là liều thuốc độc cho cá.

Giới hữu trách đang lo ngại những người thường xuyên tắm táp tại một khu hồ gần Hamburg (Đức) có thể là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại đây.

Tờ Bild dẫn lời Manfred Siedler, đại diện một nhóm người câu cá hoạt động tại hồ trên, nghi ngờ những người bơi lội đã tạo ra quá nhiều khí phosphate khi tiểu bậy trong hồ.

“Chúng tôi tính toán được mỗi người bơi thải ra khoảng nửa lít nước tiểu/ngày”, theo ông Siedler.

Blog IO9.com đặt ra câu hỏi: “Liệu một hành động hết sức tự nhiên như tiểu bậy trong hồ có thể giết chết cá hay không?”. Câu trả lời rõ ràng là có.

Bản thân nước thải vô hại đối với cá nhưng lại kích hoạt một loạt các sự kiện môi trường khiến cá chết ngạt.

Đầu tiên, urine giúp tảo xanh phát triển trong môi trường nước. Khi nuốt hết urine, tảo bắt đầu chuyển qua tiêu thụ hết toàn bộ ôxy có trong nước. Và lúc tảo chết, bắt đầu phân hủy, chúng lại hút thêm ôxy, khiến cá không còn khí để thở.

Hạo Nhiên

>> Cá bè lại chết trên sông La Ngà
>> Nhà máy chạy thử, cá chết hàng loạt
>> Cá chết trắng sông La Ngà
>> Cá nuôi chết hàng loạt, thiệt hại hơn 14 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.