Học trò côn đồ lãnh án

21/12/2004 22:40 GMT+7

Hôm qua 21/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án 3 năm tù đối với Nguyễn Phú Quốc (15 tuổi, hiện là học sinh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội "cố ý gây thương tích".

Ngày 29/1/2004, Quốc và Trần Bình Luận cùng đi trên một chiếc xe máy, do chạy nhanh, vượt ẩu nên móc chân sau xe của Quốc vướng vào xe của anh Nguyễn Văn Minh (đang chạy xe ôm trên đường). Quốc không xin lỗi mà còn quay lại tỏ thái độ thiếu văn hóa, bực mình anh Minh giơ tay tát Quốc rồi cho xe chạy tiếp. Biết Quốc có ý định trả thù nên Luận đã đưa cho Quốc con dao mang theo trong cặp. Quốc dùng dao này đâm anh Minh bị thương tật 51% vĩnh viễn.

Lê Nga

Giết chồng chỉ vì bất đồng

Nguyễn Thị Út (33 tuổi, ngụ ở xóm 1, Tân Lý, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) được người nhà ở Na Uy bảo lãnh đi du lịch vào tháng 7/2004. Nhưng chồng của Út là Dương Thanh Hùng không đồng ý. Trưa 18/7/2004, cả hai vợ chồng Út cùng đi hát karaoke, sau khi đã ngà say, cả hai cãi vã nhau về chuyện Út xuất ngoại và Út đã dùng dao đâm chồng nhiều nhát; sau đó Hùng chết tại bệnh viện. Hôm qua 21/12, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Nguyễn Thị Út 10 năm tù về tội giết người.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.