Buộc người phá rừng phải trồng lại rừng

26/12/2007 00:04 GMT+7

Ngày 25.12, UBND H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với 2 cá nhân trú tại xã Tam Lãnh đã khai thác trái phép rừng phòng hộ Phú Ninh. Đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương áp dụng biện pháp "khắc phục hậu quả" đối với hành vi khai thác rừng trái phép là buộc trồng lại tương đương diện tích rừng đã phá.

Cụ thể, UBND H.Phú Ninh buộc ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1959) trồng lại hơn 1 ha rừng bằng cây sao đen, kèm với mức tiền phạt hơn 800 nghìn đồng; ông Trần Lý (SN 1939) phải trồng lại hơn 5 ha rừng cũng bằng cây sao đen và mức phạt hơn 6,5 triệu đồng. Khu vực rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn Phú Ninh (giáp ranh giữa huyện Phú Ninh, Núi Thành và TP Tam Kỳ) thời gian gần đây rộ lên nạn khai thác rừng trái phép. UBND tỉnh cũng đã ra quyết định đóng cửa rừng từ hơn 2 tháng nay.

H.X.Huỳnh - V.Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.