Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ QH đánh giá: "So với nhiệm vụ trồng mới 5 triệu ha rừng đến năm 2010 theo nghị quyết của QH, sau 8 năm thực hiện dự án mới trồng được 1.424.135 ha, chỉ đạt 28,5%. Với tiến độ như vậy thì trong 5 năm còn lại (2006-2010) còn phải trồng mới trên 3,5 triệu ha rừng. Như vậy, dự án sẽ khó đạt chỉ tiêu nhiệm vụ của kế hoạch đến năm 2010".
Đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) cho rằng nguyên nhân của tình trạng trên là do "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn chưa thông suốt nghị quyết của QH, các giải pháp lâm sinh chưa rõ ràng và chưa chính xác. Điều bất hợp lý nữa là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không nắm được quỹ đất dành cho lâm nghiệp cũng như đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, càng không đánh giá được chất lượng đất đai khi xác định tiềm năng của đất rừng". ĐB Nguyễn Văn Phán (Ninh Bình) nêu vấn đề: "Việc giao đất, giao rừng chưa triệt để, Nhà nước vẫn giữ 8% quỹ đất. Cơ chế chính sách chưa rõ ràng, có nơi giao đất không giao rừng, có nơi giao rừng lại không giao quyền sử dụng đất". ĐB Đinh Thị Nính (Sơn La) bổ sung: "Với mức hỗ trợ, suất đầu tư cho khoán, bảo vệ rừng 50.000 đồng/ha, người dân không thể sống được".
Hôm nay, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng sẽ là người đăng đàn, trả lời chất vấn đầu tiên. Tiếp theo, dự kiến lần lượt sẽ là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. |
ĐB Huỳnh Minh Hoàng kiến nghị: "Đưa dự án 5 triệu ha rừng vào danh mục kiểm toán Nhà nước năm 2007". Ông Hoàng lập luận: "Dự án này làm sai diện tích rất lớn. Thứ hai là chi phí gián tiếp quá lớn. Tôi thấy mục đích chi rất sai, ước tính nếu tính toán lại 3 triệu ha rừng, 10% quản lý phí là 1.300 tỉ đồng".
Xuân Toàn
Bình luận (0)