Tù chung thân cho đứa con mất hết nhân tính

24/11/2009 16:10 GMT+7

(TNO) Chiều 24.11, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Nguyễn Văn Cùng (48 tuổi, ở thôn Phụng Tường, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) án tù chung thân về tội giết người.

Khoảng 22 giờ ngày 26.6, sau khi uống rượu, Cùng về nhà ở thôn Phụng Tường thì bị mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hương rầy la. Hai mẹ con có lời qua tiếng lại với nhau nên Cùng đã dùng tay bóp cổ, móc miệng, đánh vào mặt, đầu làm bà Hương chết tại chỗ.

Sau đó, Cùng đến nhà chị Trần Thị Kim Hòa (chị dâu Cùng) bảo sang lo chôn cất, còn y thì về nhà nằm ngủ.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.