Lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản, lãnh án 10 năm tù

13/10/2004 22:04 GMT+7

Hôm qua 13/10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù đối với Lê Thị Thu Hồng (36 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng sự quen biết, Hồng nhiều lần hỏi mượn tiền chị Linh tổng cộng 263 triệu đồng để cho các con bạc vay lại với lãi suất cao và cầm đồ không giấy phép. Ngoài ra, Hồng cùng chồng là Vũ Văn Việt còn dụ bán cho chị Linh một căn nhà ở P.Bình Đa (Đồng Nai) với giá 92 triệu đồng, rồi mượn lại ở. Sau đó, vợ chồng Hồng lại đem thế chấp nhà này cho ngân hàng để vay tiền, đến hạn không có tiền trả, ngân hàng đã phát mãi căn nhà.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.