Thị trường vàng khép lại tuần tăng giá ấn tượng

07/11/2009 16:58 GMT+7

* Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên con số kỷ lục 10,2% (TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 6.11 (vào rạng sáng nay, 7.11, giờ VN), giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX - Mỹ) đã chốt ở mức 1.095,7 USD/ounce, tăng 6,4 USD, tương đương 0,6% so với phiên ngày 5.11.

Riêng trong phiên ngày 6.11, giá vàng tại đây đã tăng kỷ lục và đã có lúc vượt qua mức 1.100 USD/ounce. Biên độ dao động giá trong phiên này đạt tới 15,4 USD với mức giá cao nhất đạt được là 1.101,9 USD/ounce.

Như vậy, so với phiên giao dịch cuối tuần trước, thì giá vàng giao kỳ hạn tháng 12.2009 tại NYMEX đã tăng tới 48,6 USD/ounce, tương đương 4,6%, mức tăng tuần cao kỷ lục.

Nguyên nhân khiến giá vàng tại New York tăng mạnh trong tuần này chủ yếu là do giới đầu tư chưa thực sự lạc quan về tình trạng phục hồi của kinh tế Mỹ, đồng thời, đồng USD tiếp tục suy yếu trước euro đã khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang tích trữ dầu, vàng nhằm bảo toàn tài sản của mình.

* Trong khi giá vàng tiếp tục tăng cao ở phiên cuối tuần thì thị trường dầu thô tại New York lại có dấu hiệu "hạ nhiệt". Sau khi Bộ Lao động Mỹ có báo cáo chính thức ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 10 vừa qua đạt con số kỷ lục 10,2%, cao nhất trong vòng 26 năm qua, giá dầu đã tụt xuống dưới 78 USD/thùng do lo ngại nhu cầu tiêu thụ sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 10.2009, đã có thêm 190.000 người Mỹ mất việc làm, nâng tổng số người thất nghiệp tại nước này kể từ khi suy thoái kinh tế bắt đầu (12.2007) lên con số 7,3 triệu người.

Chốt phiên ngày 6.11, giá dầu giao tháng 12 tại NYMEX đã giảm 2,19 USD, tương đương 2,8% so với phiên trước đó, xuống còn 77,43 USD/thùng. Hiện giá dầu thô tại đây cao hơn 74% so với hồi đầu năm nay.

Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London (Anh) chốt phiên ngày 6.11 ở mức 75,87 USD/thùng, giảm 2,12 USD, tương đương 2,7% so với phiên trước đó.

* Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong phiên cuối tuần (kết thúc rạng sáng nay, 7.11, giờ VN).

Đầu phiên giao dịch, Bộ Lao động Mỹ công bố thông tin thống kê tình hình lao động trong tháng 10 vừa qua không khả quan đã khiến Phố Wall ngay lập tức có phản ứng nhạy cảm và đi xuống.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại ở nửa phiên giao dịch sau, khi giới chuyên gia có những nhận định sáng sủa hơn về tương lai của các công ty, doanh nghiệp Mỹ. Số nhân công hợp đồng thời hạn được giới chủ Mỹ thuê đã có dấu hiệu gia tăng, đây là một tín hiệu tốt rằng tình trạng thất nghiệp sẽ được cải thiện nhiều trong những tháng tới đây.

Tổng kết phiên, S&P 500 tăng 0,3% lên thành 1.069,3 điểm; chỉ số này tổng cộng tăng 3,2% trong tuần này. Dow Jones Industrial tăng nhẹ thêm 0,2% lên thành 10,023,42 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,3% lên thành 2.112,44 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán phiên cuối tuần cũng giữ được màu xanh. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,74% lên mức 9.789,35 điểm, còn HSI của Hồng Kông cũng tăng tới 1,63% lên mức 21.829,72 điểm.

Chứng khoán khu vực châu u trong phiên cùng ngày ghi nhận sự tăng giảm đan xen. FTSE 100 của Anh và DAX của Đức cùng tăng nhẹ lên mức 5.142,72 và 5.488,25 điểm, còn CAC 40 của Pháp lại giảm nhẹ 0,04% xuống còn 3.707,29 điểm. chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,58%.

Duy Trần
(Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.