Vệ tinh Thái phát hiện 300 vật nghi là mảnh vỡ máy bay MH370 ở Ấn Độ Dương

27/03/2014 15:55 GMT+7

(TNO) Trong quá trình tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể, tình nghi là mảnh vỡ của chiếc MH370, trôi nổi trên vùng biển phía nam Ấn Độ Dương.

(TNO) Trong quá trình tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, vệ tinh Thái Lan đã phát hiện 300 vật thể, tình nghi là mảnh vỡ của chiếc MH370, trôi nổi trên vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, cơ quan không gian Thái Lan thông báo ngày 27.3.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích

Các vật thể này có kích thước dài khoảng từ 2 đến 15 m và trôi nổi rải rác tại khu vực nằm cách cảng Perth (Úc) khoảng 2.700 km về phía tây nam, AFP dẫn lời ông Anond Snidvongs, giám đốc điều hành của Cơ quan Phát triển công nghệ không gian và Thông tin địa lý Thái Lan, cho biết.

Khu vực nói trên cách chỗ được cho là nơi chiếc MH370 rơi xuống 200 km về phía tây nam, theo tờ Mirror (Anh).

Tờ The Nation (Thái Lan) cho biết vệ tinh quan sát Trái đất Thaichote của Thái đã phát hiện các vật thể này vào hôm 24.3.

Được biết, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 chở theo 239 người ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương vào ngày 27.3 đã bị hủy do thời tiết xấu, Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA) thông báo.

Toàn bộ máy bay và tàu thuyền tham gia tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 đã phải quay về đất liền để tránh bão, theo AMSA.

Hoàng Uy

>> FBI sắp phân tích xong dữ liệu liên quan đến MH370
>> Trung Quốc bị nghi tham gia tìm kiếm MH370 để do thám nước khác
>> Một hãng luật Mỹ khởi kiện Malaysia Airlines và Boeing vì chuyến bay MH370
>> Vệ tinh Pháp phát hiện thêm 122 vật tình nghi là mảnh vỡ MH370
>> Đau lòng cảnh ngộ hai con trẻ của cặp vợ chồng trên chuyến bay MH370
>> Cơ trưởng chuyến bay MH370 tự sát vì 'tâm lý bất ổn'?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.