Quân đội Nigeria giải cứu 19 con tin

18/11/2010 10:36 GMT+7

(TNO) Quân đội Nigeria đã giải thoát 19 con tin bị các tay súng chống đối chính phủ bắt cóc tại Niger Delta - vùng sản xuất dầu lớn ở nước này.

Theo hãng AFP dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương hôm 17.11, hai người Mỹ, hai người Pháp, hai người Indonesia và một công dân Canada đã được giải cứu cùng với 12 người Nigeria.

 

Quân nổi dậy MEND tuần tra vùng Niger Delta - Ảnh: AFP

Đây là chiến dịch giải cứu thành công đầu tiên của lực lượng an ninh Nigeria tại vùng Niger Delta mà không có bất cứ con tin nào bị sát hại trong cuộc giải cứu.

Được biết, những người nước ngoài bị bắt làm con tin từ hôm 8.11 khi quân nổi dậy tấn công một giếng dầu thuộc công ty Alfren PLC có trụ sở tại London (Anh). Các công dân Nigeria kể trên đã bị bắt cóc một tuần sau.

Không lâu sau đó, MEND - tổ chức lớn gồm các tay súng chống đối chính phủ ở Nigergia - đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ bắt cóc con tin.

Chính phủ Canada và Pháp đã lên tiếng cám ơn nhà chức trách Nigeria trong nỗ lực giải cứu con tin kể trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.