Vợ chồng lái heo “xù” tiền ra trình diện

18/12/2011 00:10 GMT+7

Ngày 17.12, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, liên quan đến vụ vợ chồng Nguyễn Thiện Lộc (SN 1974) và Phạm Thị Thùy Linh (SN 1980, cùng ngụ H.Thống Nhất) đồng loạt thu gom heo của các hộ dân rồi “biến mất” khỏi địa phương (Thanh Niên ngày 1.12 đã thông tin), đã ra trình diện tại cơ quan công an.

Ngày 17.12, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, liên quan đến vụ vợ chồng Nguyễn Thiện Lộc (SN 1974) và Phạm Thị Thùy Linh (SN 1980, cùng ngụ H.Thống Nhất) đồng loạt thu gom heo của các hộ dân rồi “biến mất” khỏi địa phương (Thanh Niên ngày 1.12 đã thông tin), đã ra trình diện tại cơ quan công an.

Theo Công an H.Thống Nhất, xác minh sơ bộ cho thấy vợ chồng Lộc - Linh lợi dụng sự cả tin của người chăn nuôi để thu gom heo với phương thức đặt một ít tiền cọc rồi bắt heo, hẹn vài ngày sau đến trả tiền, nhưng sau đó không trả tiền mà đi mất. Tính đến nay, số người tố giác vợ chồng này lên đến hàng chục người. Công an đã lấy lời khai ban đầu, đồng thời yêu cầu Lộc - Linh không được rời khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.