Vụ 'nổ thùng nấu thép': Một nạn nhân khó qua khỏi

14/04/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Trong số 10 nạn nhân của vụ nổ thùng nấu thép ở nhà máy thép Pomina (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), có 4 trường hợp bị phỏng nặng và 6 trường hợp bị phỏng nhẹ. Trong đó, các bác sĩ lo lắng 1 nạn nhân khó qua khỏi.

(TNO) Trong số 10 nạn nhân của vụ nổ thùng nấu thép ở nhà máy thép Pomina (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), có 4 trường hợp bị phỏng nặng và 6 trường hợp bị phỏng nhẹ. Trong đó, các bác sĩ lo lắng 1 nạn nhân khó qua khỏi.

>> Vụ 'nổ thùng nấu thép': 10 nạn nhân được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy
>> Nổ thùng nấu thép nóng, hàng chục công nhân bị bỏng

 
Nạn nhân phỏng do nổ thùng nấu thép được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Mi

Hôm nay (14.4), bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh nhân Hoàng Thanh Thịnh (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) đến nay vẫn sốc nặng. Vì vậy, các bác sĩ vẫn chưa thể phẫu thuật cắt bỏ lớp da phỏng nặng bị hoại tử và ghép da cho bệnh nhân. Đồng thời, nguy cơ vết thương nhiễm khuẩn rất nguy hiểm.

Bác sĩ Đạo đánh giá bệnh nhân Thịnh bị phỏng tới 85%, vết phỏng rất sâu, qua lớp mỡ vào tận lớp cơ. “Bệnh nhân rất xấu nhưng chúng tôi vẫn đang tích cực còn nước còn tát”, bác sĩ Đạo lo lắng.

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), lưu ý người dân khi sơ cứu cho nạn nhân bị phỏng đầu tiên phải dùng nước lạnh từ 16-20 độ C tưới lên vết thương. Làm vậy để giảm tổn thương sâu. Nếu sơ cứu đúng cách, kịp thời sẽ mang lại cơ hội hồi phục, sống sót cao hơn cho người bị nạn.

 
Ba nạn nhân bị phỏng nặng còn lại tới sáng nay tình trạng sức khỏe đã tạm thời ổn định. Tuy nhiên, ngoài bị phỏng nặng, các bệnh nhân này còn bị phỏng hô hấp do hít phải khí nóng. Vì vậy, các bác sĩ vừa điều trị phỏng ngoài da cho các bệnh nhân, vừa điều trị phù nề đường hô hấp.

Trong 6 nạn nhân phỏng nhẹ, đã có 2 người được xuất viện là anh Nguyễn Thành Long và Trương Ngọc Đức Tài.

Còn lại, các bệnh nhân khác vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo dự đoán của bác sĩ, nếu tình trạng sức khỏe tiến triển tốt, ổn định thì 6 nạn nhân phỏng nhẹ có thể đi làm trở lại sau 2-3 tuần nữa.

Đánh giá về tai nạn phỏng trên, theo bác sĩ Đạo, nước thép dẫn nhiệt rất nhanh nên gây tổn thương sâu. Đặc biệt, đây lại là vụ nổ nên nước thép nóng văng tứ tung khiến các nạn nhân bị phỏng trên diện tích rộng toàn cơ thể.

“Đối với tai nạn phỏng này, mặc dù đã được điều trị lành thì các nạn nhân vẫn phải gánh chịu di chứng lâu dài là sẹo phì đại và co rút cơ. Tuy nhiên, những di chứng trên có thể phòng ngừa và hạn chế. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tập trung giữ lại mạng sống và ghép da cho bệnh nhân. Ghép da càng sớm sẽ càng giảm thiểu các di chứng do bỏng”, bác sĩ Đạo nhận định.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.