Quảng Nam: Hỗ trợ giống cây trồng cho đồng bào các dân tộc

15/11/2006 11:25 GMT+7

Ngày 14.11, UBND huyện núi cao Nam Trà My (Quảng Nam) đã hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc gần 400 nghìn cây giống các loại để trồng trong mùa mưa năm nay; trong đó có 62.000 cây sâm Ngọc Linh, 270.000 cây quế và 60.000 cây keo, hơn 51.000 gốc mây .

Ông Nguyễn Văn Điền - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, địa phương đã cử cán bộ nông lâm đến từng thôn, bản, hướng dẫn chu đáo cho bà con cách trồng và chăm sóc từng loại cây. Huyện cũng đã mua 8 tấn lúa giống Xi23 và 2 tấn ngô giống VN2 cấp không cho đồng bào để chuẩn bị sản xuất  vụ đông xuân đúng lịch thời vụ.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đã dành 360 triệu đồng mua cá giống rô phi, chép, trắm cỏ, cấp cho đồng bào thả nuôi trong ao hồ với tổng diện tích 20 ha mặt nước để cải thiện thêm chất lượng bữa ăn gia đình.

Hồ Trọng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.