Chém người vì chuyện lãng xẹt

25/10/2006 23:08 GMT+7

Ngày 25/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Lê Vương Minh (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) 7 năm tù về tội "giết người".

Chiều ngày 30/4/2006, Minh đến khu phố 1, P.An Lạc, Q.Bình Tân (TP.HCM) tìm bạn tên Tý. Thấy anh Nguyễn Văn Tài (ở chung nhà trọ với Tý) đang ở trong phòng trọ của Tý, Minh hỏi thăm thì được biết Tý không có ở nhà, nên Minh bỏ đi. Lát sau, Minh quay lại hỏi nữa nên bị Tài chửi. Chỉ có thế mà Minh đã lấy dao chém hai nhát vào đầu, tay của Tài rồi bỏ đi uống cà phê. Tài được người nhà chở đi bệnh viện cấp cứu với thương tật 4% vĩnh viễn.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.