Kháng nghị tăng hình phạt đối với 8 bị cáo trong vụ "nâng điểm" ở Sở GD-ĐT Bạc Liêu

18/12/2007 14:27 GMT+7

Ngày 18/12, ông Mai Thanh Mão, Phó viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM sửa án sơ thẩm về hình phạt đối với 8 bị cáo trong vụ án "nâng điểm" ở Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, các bị cáo: Nguyễn Quốc Nghiêm, Lê Sơn Đông, Phạm Minh Cảnh bị kháng nghị tăng hình phạt tù. Các bị cáo: Nguyễn Đồng Hết, Nguyễn Thế Thuyên, Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Hữu Tâm, Trần Văn Lợi bị đề nghị tăng hình phạt và chuyển hình phạt tù cho hưởng án treo thành tù giam.

Như vậy, trong vụ án "nâng điểm" ở Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm từ ngày 26 đến 30/11/2007, có 12/26 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và Viện Kiểm sát kháng nghị 8 trường hợp.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.