Động kinh dễ gây giảm oxy máu

27/11/2008 12:12 GMT+7

Một nghiên cứu gần đây về tình trạng tử vong đột ngột của bệnh nhân động kinh tại đại học California cho rằng những cái chết không rõ nguyên nhân có thể do não không đáp lại tín hiệu cung cấp oxy cho cơ thể khi đang lên cơn.

Khi bệnh nhân động kinh lên cơn co giật, cơ thể cần phải cung cấp đủ oxy, tuy nhiên não không gửi tín hiệu giúp duy trì sự thở cho bệnh nhân nên có thể gây tử vong đột ngột. Giáo sư Masud Seyal, trưởng nhóm nghiên cứu, và các đồng sự đã ghi nhận khoảng 300 cơn co giật của 57 bệnh nhân động kinh từ mức độ nghiêm trọng đến nhẹ. Kết quả 1/3 bệnh nhân khi lên cơn lượng oxy trong máu giảm dưới mức 90%, và 12% bệnh nhân giảm dưới mức 70% (người bình thường mức này trên 95%).

Trong tương lai cần thêm những cuộc nghiên cứu về vấn đề này, mặc dù vậy kết quả cuộc nghiên cứu này là một gợi ý cho các đơn vị y tế nên giám sát kỹ hơn lượng oxy khi bệnh nhân lên cơn co giật. Khi lượng oxy giảm dưới mức 85%, bệnh nhân cần có sự can thiệp nhằm cung cấp đủ oxy.

BS Huỳnh Khiêm Huy - Báo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.