Cuộc chiến bản quyền iPad "lấn sân" sang Mỹ

25/02/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Cuộc chiến bản quyền thương hiệu iPad lại tiếp tục nóng hơn bao giờ hết, khi hãng Proview Technoloy đã nộp đơn kiện lên tòa án California (Mỹ) yêu cầu chính quyền nơi này phải cấm Apple không được dùng thương hiệu iPad tại Mỹ.

(TNO) Cuộc chiến bản quyền thương hiệu iPad lại tiếp tục nóng hơn bao giờ hết, khi hãng Proview Technoloy đã nộp đơn kiện lên tòa án California (Mỹ) yêu cầu chính quyền nơi này phải cấm Apple không được dùng thương hiệu iPad tại Mỹ.

Theo AFP, hãng Proview Technoloy có trụ sở đặt tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đã chính thức khơi mào cho cuộc chiến bản quyền iPad tại Trung Quốc vào hôm 17.2

Ban đầu, Proview Technoloy đã giành được một số lợi thế khi buộc Apple phải ngừng bán iPad tại một số khu vực ở Trung Quốc.

 
Thương hiệu iPad đang gặp rắc rối tại Trung Quốc - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất của vụ kiện này, tòa án tại Thượng Hải lại giành "ưu thế" cho Apple và tiếp tục cho phép iPad được bán tại khu vực này.

Chính vì thế, Proview Technoloy đã tiếp tục gửi đơn kiện lên tòa án Mỹ nhằm gây thêm sức ép đối với Apple.

Được biết, Proview Technology đã từng đăng ký thương hiệu iPad vào năm 2000 và phạm vi đăng ký này có hiệu lực ở một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc.

Theo các chuyên gia phân tích, việc Proview Technology liên tục gây ra sức ép cho Apple là muốn "nhà táo" phải bỏ ra một khoản tiền lớn mua lại thương hiệu iPad mà Proview Technology đang sở hữu.

Thành Luân

>> Apple mất thương hiệu iPad tại Trung Quốc
>> Những tin đồn "hấp dẫn" về iPad 3
>> Kệ sách" mới cho iPad
>> iPad 3 lên kệ trong tháng 3.2012?
>> iPad 3 được công bố vào sinh nhật Steve Jobs?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.