Cà Mau tiếp tục truy quét băng nhóm giang hồ

04/12/2010 02:42 GMT+7

Trong 2 ngày qua, Công an tỉnh Cà Mau và TP Cà Mau ra quân trấn áp các băng nhóm xã hội đen, bắt giữ gần 20 đối tượng.

Ngay sau ngày ra quân (1.12), công an khám xét 9 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có đối tượng cộm cán Lê Ngọc Ẩn (53 tuổi, ở P.5, TP Cà Mau) với hàng loạt hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cho vay nặng lãi”, “cố ý gây thương tích”... mà trong giới giang hồ gọi là “Năm Cam ở Cà Mau”.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 15.11, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tiếp nhận 6 người nhập viện trong tình trạng thương tích nặng và khai là bị chém. Trong đó có Nguyễn Văn Út (26 tuổi), Phạm Hoàng Cu Em (27 tuổi, cùng ngụ khóm 8, P.8) và Võ Phi Trúc (26 tuổi, ngụ khóm 4, P.7, TP Cà Mau) và ba người chưa kịp lập hồ sơ bệnh án. Nhưng trong lúc các y bác sĩ tiến hành băng bó vết thương thì bất ngờ một nhóm khoảng hơn 20 người, tay cầm dao dài và mã tấu đập cửa xông vào chém tới tấp 6 người này.

Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định nhân vật chủ mưu của vụ đâm chém trên chính là Lê Ngọc Ẩn. Băng nhóm của Lê Ngọc Ẩn hoạt động rất tàn bạo và vươn khắp các huyện, thành phố của tỉnh Cà Mau. Trong khi truy quét, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu được một lượng lớn hung khí như ống tuýp, mã tấu, kiếm Nhật…

Qua nguồn tin từ một số đàn em bất mãn và những con nợ của Lê Ngọc Ẩn, chỉ trong hơn hai năm, từ tay trắng, Ẩn đã có tài sản trên 15 tỉ đồng. Đã có 4 gia đình phải giao nhà cho Ẩn vì không thể tiếp tục chịu đựng lãi suất cao, đến 30%/tháng, thu từng ngày. Còn thiếu nợ, sợ bị Ẩn đánh, trốn đi xứ khác thì có đến vài chục gia đình. Một đàn em của Ẩn cho biết, tháng 10.2008,  y ra tù và được người em cho mượn 100 triệu đồng làm vốn. Cũng từ đây, y chiêu binh, dụng mã cho vay nặng lãi, phô trương thanh thế…

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.