Cứu một bệnh nhân suýt bị cưa chân

02/03/2012 07:58 GMT+7

(TNO) Ngày 1.3, Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật nối xương thành công cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Việt (22 tuổi, ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông gãy xương đùi, đứt động mạch đùi chân phải.

(TNO) Ngày 1.3, Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật nối xương thành công cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Việt (22 tuổi, ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông gãy xương đùi, đứt động mạch đùi chân phải.

Khi bị tai nạn, Việt được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long rồi chuyển đến Bệnh viện Quân Y 121 Cần Thơ; được chẩn đoán bị tổn thương nghiêm trọng, phải cắt bỏ chân phải mới an toàn tính mạng.

Người nhà còn hy vọng nên chuyển Việt đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ trong tình trạng lơ mơ.

Ban đầu, ê kíp mổ chẩn đoán phải cắt chân nhưng sau đó hội ý lại và quyết tâm cứu chữa, giữ lại chân cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ, các bác sĩ đã tiến hành cố định xương gãy, nối mạch máu và cắt lọc vết thương.

Sau 15 ngày điều trị, đến nay chân phải của bệnh nhân đã được nối thành công, có thể cử động được.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.