Xin hãy "tha" cho thần đồng !

10/11/2005 21:51 GMT+7

Cậu bé thần đồng Budhia Singh, 3 tuổi, người Ấn Độ, cách đây vài tháng được phát hiện với năng khiếu chạy marathon bẩm sinh hiện đang bị "bóc lột" tài năng khi phải chạy quá nhiều và liên tục xuất hiện trên các kênh truyền hình thương mại.

Chính phủ đã lên tiếng trước việc này và cho rằng việc bắt cậu bé chạy quá nhiều sẽ làm hỏng tim và phổi của cậu. Bộ trưởng Thể thao bang Orissa cho biết sẽ có biện pháp can thiệp để bảo vệ thần đồng. Vừa rồi, Budhia đã chạy không nghỉ một đoạn đường 60 km từ Puri đến Bhubaneswar chỉ trong 6 tiếng rưỡi. Trước đó ít ngày, cậu bé lại chạy suốt 35 km từ Bhubaneswar đến Cuttack. Cựu vận động viên marathon nổi tiếng Ấn Độ PT Usha đã khuyến cáo rằng việc chạy từ 50-60 km thường xuyên như vậy sẽ có hại cho sức khỏe của bé Budhia về sau này. Tuy nhiên, huấn luyện viên của Budhia vẫn cho rằng cậu bé không hề gì vì kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ vẫn tốt. Hiện mỗi tháng Budhia nhận được 500 rupees (12 USD) tiền trợ cấp từ chính phủ.

A.V
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.