Tranh giành khách, xe ôm vào tù

11/12/2008 21:52 GMT+7

Hôm qua 11.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm Ninh Quốc Trị (35 tuổi, quê Bình Phước) 9 năm tù về tội "giết người". Trị và Nguyễn Xuân Tú cùng chạy xe ôm ở Đồng Nai, nhưng xích mích nhau chuyện tranh giành khách.

Tối 31.12.2007, Tú tìm Trị nói chuyện nhưng cả hai không thể hòa giải mà tiếp tục cãi vã. Bất ngờ, Tú nhào tới bóp cổ, xô ngã Trị, sau đó ném đá, đuổi đánh Trị dù nhiều người can ngăn. Bị dồn ép, Trị phản kháng bằng cách lấy dao đâm Tú tử vong.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.