Người dân lao đao vì mì rớt giá

30/12/2008 00:42 GMT+7

Ngày 29.12, tin từ ông Nguyễn Văn Lộc - Phó chủ tịch UBND H.Sa Thầy (Kon Tum), giá mì (sắn) hiện tại trên địa bàn rớt từ 2.400 đồng/kg mì khô (chỉ cần phơi 5 nắng) xuống chỉ còn dưới 1.000 đồng/kg (nhưng phải phơi 10 nắng trở lên). Giá đã rẻ như bèo nhưng lại không có người mua.

Hiện tại, lượng mì ứ đọng rất lớn khiến đời sống nhiều gia đình gặp khó khăn. Được biết, toàn H.Sa Thầy có gần 9.000 ha mì, trên 80% thu nhập của người dân chủ yếu từ cây mì.

Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.