TP.HCM: Khởi tố nguyên Trưởng công an P.1 (Q.4) về tội lừa đảo

21/12/2006 23:31 GMT+7

Hôm qua 21.12, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Minh Hồng (nguyên Trưởng công an P.1, Q.4) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do liên quan đến việc lập khống hồ sơ tạm trú KT3 để chiếm đoạt tiền đền bù giải tỏa của Nhà nước.

Năm 2001, UBND Q.4 tiến hành đền bù giải tỏa xây dựng đường thuộc P.1, Q.4. Trong số nhà bị giải tỏa có 4 căn nhà không số, gồm: 3 căn nhà của ông Trần Minh Hồng và 1 căn nhà của ông Võ Tấn Hoanh (là anh họ của Trần Minh Hồng, tạm trú tại P.1, Q.4). Theo quy định khi đền bù giải tỏa xây dựng đường P.1 (Q.4), chủ đầu tư có hỗ trợ di dời cho nhân khẩu cư ngụ tại khu vực giải tỏa 1 triệu đồng/người, với điều kiện phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú diện KT3.

Lợi dụng "cơ hội" này, ông Hồng đã làm khống cho 2 hộ với 24 nhân khẩu tạm trú diện KT3 trên 3 lô đất của ông Hồng để nhận tiền hỗ trợ di dời là 24 triệu đồng và 3 hộ với 26 nhân khẩu tạm trú diện KT3 trên 1 lô đất của ông Hoanh để ông Hoanh nhận 26 triệu đồng. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.