Quảng Nam: Mở rộng điều tra vụ buôn bán hơn 200 kg động vật hoang dã

21/12/2007 10:05 GMT+7

(TNO) Ngày 20.12, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã chuyển hồ sơ vụ mua bán, vận chuyển, tồn trữ 203 kg động vật và thịt động vật hoang dã trái phép sang Hạt Kiểm lâm huyện. Vụ việc này do Công an huyện Phước Sơn phát hiện, bắt giữ vào ngày 19.12.

Lúc 9g ngày 19.12, Trần Văn Thanh (sinh năm 1974, trú tại khối 2B thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) dùng xe mô tô mang biển kiểm soát 92F4-4038 vận chuyển 103 kg thịt heo rừng từ thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân về thị trấn để tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ (số thịt này đã được lực lượng kiểm lâm tiêu hủy vào sáng 20.12).


Tang vật thu được trong vụ bắt giữ tại nhà bà Bảy 

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho bà Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1969, trú tại khối phố 7 thị trấn Khâm Đức). Tiếp tục kiểm tra hành chính tại nhà bà Bảy, công an huyện đã phát hiện thêm hơn 100 kg động vật rừng gồm: heo rừng, chồn, dúi và rùa núi.

Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Bảy khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán động vật hoang dã trái phép của mình. Từ manh mối này, các cơ quan chức năng huyện Phước Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây săn bắn, mua bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật rừng tại địa phương này.      

Tin, ảnh: Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.