Hy vọng mới cho bệnh nhân tiểu đường

14/12/2009 00:13 GMT+7

Theo chuyên san Journal of Biological Chemistry, các chuyên gia tại Viện nghiên cứu Texas AgriLife Research (Mỹ) đã phát hiện ra gien PFKFB3, giữ vai trò điều chỉnh quá trình trao đổi chất, có tác động lớn trong quá trình phát triển bệnh tiểu đường.

Theo các nhà nghiên cứu, hoạt động bất thường của gien này có thể gây ra rối loạn trao đổi chất, nguyên nhân chính của bệnh. Vì thế hiểu được cơ chế hoạt động của gien này sẽ giúp phòng ngừa và điều trị tiểu đường. Nhóm nghiên cứu đang tiến hành xác định thay đổi chế độ ăn uống như thế nào để điều chỉnh hoạt động của  PFKFB3 nhằm ngăn chặn hoặc chữa trị tiểu đường, từ đó lập ra chế độ ăn chuẩn cho người bệnh.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.