Các tay súng Hồi giáo dọa giết con tin ở Kenya

23/09/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Các tay súng Hồi giáo al-Shabaab vào hôm nay, 23.9, đã đe dọa giết những người bị họ cầm giữ tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi của Kenya giữa lúc quân đội nước này mở chiến dịch tấn công để giải cứu con tin.

(TNO) Các tay súng Hồi giáo al-Shabaab vào hôm nay, 23.9, đã đe dọa giết những người bị họ cầm giữ tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi của Kenya giữa lúc quân đội nước này mở chiến dịch tấn công để giải cứu con tin.

>> Vụ thảm sát ở Kenya: Số người chết có thể tiếp tục tăng
>> Tấn công khủng bố đẫm máu tại Kenya

Các tay súng Hồi giáo dọa giết con tin ở Kenya
Các binh sĩ Kenya tiến vào trung tâm Westgate vào sáng 23.9 - Ảnh: Reuters

Hãng AFP dẫn một tuyên bố từ người phát ngôn của al-Shabaab Ali Mohamud Rage trên một trang mạng Hồi giáo các con tin sẽ phải trả giá bởi cuộc tấn công từ bên ngoài.

Nhóm Hồi giáo liên hệ với al-Qaeda khẳng định họ có liên lạc với các tay súng ở bên trong trung tâm mua sắm Westgate. Nhóm này cũng cho hay các tay súng đang chiến đấu với cả lực lượng Kenya và Israel.

Tiếng súng hạng nặng và nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại trung tâm Westgate vào sáng nay, 23.9, khi cuộc khủng hoảng con tin kéo dài sang ngày thứ ba.

Theo BBC, có 68 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương khi vụ tấn công bắt đầu từ hôm 21.9.

Có từ 10 đến 15 tay súng được cho là thuộc nhóm al-Shabaab vẫn ở bên trong trung tâm.

Vào sáng nay, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Kenya Cyrus Oguna cho biết chỉ còn một nhóm nhỏ con tin bị cầm giữ và phần lớn đã được giải cứu.

Sơn Duân

>> Vụ thảm sát ở Kenya: Số người chết có thể tiếp tục tăng
>> Tấn công khủng bố đẫm máu tại Kenya
>> Vụ thảm sát ở Kenya: Đã có 59 người chết
>> Thảm sát ở Kenya, 39 người chết 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.