Chiều cao trẻ và nguy cơ thừa cân

03/12/2009 01:20 GMT+7

Trẻ em "dài đòn" có thể bị thừa cân khi đến tuổi trưởng thành. Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia thuộc Đại học Minnesota (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 2.802 trẻ em và đo chiều cao của chúng khi lên lớp 3 và lớp 12.

Kết quả cho thấy 79% trẻ bị thừa cân hoặc béo phì ở lớp 3 vẫn bị thừa cân lúc lên lớp 12. Trẻ thừa cân trong nhóm cao nhất có nguy cơ vẫn bị thừa cân lúc 18 tuổi lên đến 85%, trong khi tỷ lệ tương ứng ở trẻ thừa cân trong nhóm thấp nhất chỉ 67%. Ngay cả với trẻ có cân nặng bình thường, nguy cơ thừa cân ở trẻ cao nhất là 25%, so với 17% ở trẻ thấp nhất.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.