Egan-Jones hạ xếp hạng tín dụng của Anh

05/06/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Tổ chức xếp hạng tín dụng Mỹ Egan-Jones ngày 4.6 đã hạ bậc xếp hạng của Anh từ mức AA xuống AA- với dự báo tiêu cực về triển vọng của nền kinh tế nước này.

“Mối quan ngại lớn hiện nay là liệu Anh có thể cắt giảm thâm hụt ngân sách trong bối cảnh kinh tế suy thoái hay không. Dự đoán của chúng tôi là tỷ lệ nợ trên GDP của Anh sẽ tiếp tục tăng và nước này vẫn sẽ thâm hụt ngân sách nặng”, Reuters trích dẫn báo cáo của Egan-Jones cho biết. 

Được biết, hai tổ chức đánh giá tín dụng khác là Standard & Poor's và Fitch đều xếp Anh ở hạng mức cao nhất là AAA.

Nền kinh tế của xứ sở sương mù đã suy giảm 0,3% trong quý 1/2012, trong khi tăng trưởng kinh tế trong quý 2 năm nay đang bị đe dọa bởi triển vọng tiêu cực của khối eurozone.

Egan-Jones cũng đã giảm xếp hạng tín dụng của Ý và Tây Ban Nha do suy thoái kinh tế và khủng hoảng ngân hàng.

Hoàng Uy

>> Dùng dằng “đi hay ở” khỏi eurozone của Hy Lạp khiến chứng khoán lao dốc
>> Nhà đầu tư tiếp tục sốc với cổ phiếu Facebook
>> Giá dầu thô tăng nhẹ trở lại
>> EU sắp đưa ra gói giải cứu trị giá 620 tỉ USD
>> Báo động tỷ lệ thất nghiệp ở eurozone
>> Phụ nữ Anh đi tu vì kinh tế suy thoái?
>> Hội nghị G20 thất bại, suy thoái ngày càng đến gần
>> Người giàu ở Anh ngày càng giàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.