Giá dầu thô lùi về dưới 85 USD/thùng

13/11/2010 08:17 GMT+7

(TNO) Khép lại một tuần giao dịch (vào rạng sáng nay, 13.11, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) tiếp tục giảm mạnh, sau khi có thông tin Trung Quốc có thể sẽ mạnh tay tăng lãi suất cơ bản đối với đồng nhân dân tệ và thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát.

Giá dầu thô giao tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên cuối tuần ở mức 84,88 USD/thùng, giảm 2,93 USD/thùng, tương đương giảm 3,3% so với phiên trước đó.

Trong phiên trước đó (11.11), giá dầu thô tại New York đã có lúc đạt mức 88,63 USD/thùng, cao nhất kể từ phiên 9.10.2008.

Tuần này, giá dầu thô giao kỳ hạn tại NYMEX đã giảm tới 2,3%. Hiện giá dầu tại đây cao hơn 10% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Cục Thống kê Trung Quốc (trụ sở tại Bắc Kinh) cho hay chỉ số giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 10.2010 đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này khiến giới đầu tư lo ngại việc giới chức Trung Quốc sẽ mạnh tay tăng lãi suất cơ bản của đồng nhân dân tệ trong thời gian sớm nhất.

Chỉ số CSI 300 và Shanghai Composite của Trung Quốc trong phiên giao dịch cuối tuần lần lượt giảm 6,21% và 5,16%, những mức giảm chỉ thường thấy trong thời khủng hoảng.

Theo các chuyên gia phân tích, bất kỳ một thông tin nào có thể chứng tỏ kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm hơn đều có thể tác động mạnh tới dự báo tiêu thụ dầu mỏ, từ đó tác động gián tiếp tới biến động giá dầu thô trên thị trường.

Hiện Trung Quốc là nước có nhu cầu tiêu thụ năng lượng các loại lớn nhất thế giới và là khách hàng lớn thứ 2 trên thị trường dầu thô, sau Mỹ.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) trong báo cáo tháng công bố ngày 12.11 đã cho biết nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 2,3% lên mức trung bình 87,3 triệu thùng/ngày.

Con số mới này cao hơn 200.000 thùng/ngày so với số liệu công bố hồi tháng 10. Riêng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng 800.000 thùng/ngày lên mức 9,2 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Cũng theo báo cáo này, sản lượng xuất khẩu dầu thô năm 2011 từ các nước ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tăng lên 53,4 triệu thùng/ngày, cao hơn dự đoán tháng 10 là 250.000 thùng.

Theo kết quả khảo sát của Bloomberg News đối với các chuyên gia phân tích, giá dầu thô tuần tới có thể sẽ tăng trở lại do dự trữ dầu thô và nhiên liệu dầu mỏ tại Mỹ sẽ giảm mạnh.

Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London (Anh) chốt phiên cuối tuần ở mức 86,34 USD/thùng, giảm 2,47 USD/thùng, tương đương giảm 2,8% so với phiên trước.

Các hợp đồng giao hàng tháng 12 sẽ được giao dịch đến hết phiên 15.11. Hợp đồng tháng 1 đã bắt đầu khởi động với mức chốt phiên cuối tuần này là 86,53 USD/thùng, giảm 2,9%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.