Hàng ngàn con gà ốm, chết bất thường tại Long An và Tiền Giang

27/11/2007 09:09 GMT+7

(TNO) Chiều qua 26.11, ông Hoàng Văn Năm – Cục phó Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, từ đầu tháng 10.2007 đến nay, trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang và Long An đã có hiện tượng gà bị ốm và chết với các biểu hiện lâm sàng như nổi u, nổi cục tại mào, đầu và nội tạng...

Các ổ bệnh được phát hiện tại những trang trại chăn nuôi tập trung và hiện đã có hàng ngàn con gà bị ốm, chết.

Cơ quan hữu trách đã lấy mẫu bệnh phẩm, đang xét nghiệm để có cơ sở kết luận về nguyên nhân gà ốm và chết. Theo ông Năm, nếu căn cứ vào các biểu hiện lâm sàng, nhiều khả năng gà bị mắc bệnh Marek, một loại bệnh do vi–rút gây ra.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.