Mỹ, Iraq khẳng định không chia cắt Iraq

30/11/2006 23:26 GMT+7

Hôm 30.11, Tổng thống Mỹ G.Bush cho biết ông và Thủ tướng Iraq N.al-Maliki đã đồng ý không chia cắt Iraq thành các khu vực riêng rẽ và bán tự trị.

"Thủ tướng Iraq cho rằng chia rẽ đất nước ông thành nhiều phần như một số người đề nghị không phải là điều người Iraq mong muốn và bất cứ sự chia cắt Iraq nào cũng chỉ làm tăng tình trạng bạo lực ở quốc gia này. Tôi nhất trí", ông Bush phát biểu tại cuộc họp báo ở Jordan.

Thủ tướng al-Maliki đã mở cửa cho các quốc gia như Iran và Syria chung tay đem lại hòa bình cho Iraq. Ông chủ Nhà Trắng cũng đã khen Thủ tướng al-Maliki là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Bất chấp áp lực tại quê nhà kêu gọi rút quân Mỹ về nước, ông Bush vẫn khẳng định binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Iraq cho đến chừng nào chính phủ Iraq muốn họ về nước.

Trước đó, nhằm phản đối cuộc gặp gỡ này, một nhóm chính trị Iraq trung thành với giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite M.Sadr đã tạm ngưng tham gia vào chính phủ Iraq. (AP, BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.