Phát hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm tại Cà Mau và Bạc Liêu

19/12/2006 21:32 GMT+7

* Nguy cơ dịch cúm gia cầm lan rộng ở Đồng bằng sông Cửu Long Đó là thông tin được Phó cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Hoàng Văn Năm đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm ngày 19/12.

Ông Năm cho biết, tại tỉnh Cà Mau, mặc dù dịch cúm gia cầm tái phát từ ngày 6/12 tại ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, song đến ngày 11/12 trạm Thú y huyện mới phát hiện do người dân vứt xác gia cầm xuống kênh. Tổng số gia cầm chết là 490 con gà, 2.033 con vịt. Toàn bộ số gia cầm trên khoảng hơn 1 tháng tuổi, ấp nở trái phép và chưa tiêm phòng vắc xin.

Tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 7/12 dịch cúm gia cầm phát ra tại 5 hộ chăn nuôi vịt tại 3 ấp thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Hoà Bình. Tuy nhiên, đến ngày 16/12 Chi cục thú y tỉnh mới được báo cáo về ổ dịch này. Tổng số vịt bệnh chết là 3.550 trên tổng đàn 4.450 con, cũng là loại vịt hơn 1 tháng tuổi, ấp nở trái phép và chưa tiêm phòng vắc xin. Toàn bộ số gia cầm trên đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5N1.

Ngay sau khi có thông tin về dịch, Cục Thú y đã cử đoàn công tác xuống Cà Mau và Bạc Liêu đôn đốc, chỉ đạo việc khoanh vùng, bao vây dập dịch.

Theo nhận định của Cục Thú y, nguy cơ dịch cúm gia cầm lan rộng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long là rất cao do người dân vứt xác gia cầm bệnh xuống kênh rạch trong thời gian dài (5 ngày), không loại trừ khả năng mầm bệnh đã phát tán rộng.

Hơn nữa, thời tiết đang chuyển sang mùa lạnh rất thuận lợi cho vi rút phát tán. Mặc dù công tác tiêm phòng đợt 2/2006 đã hoàn thành nhưng thực tế còn nhiều đàn gia cầm, chủ yếu là vịt ấp nở trái phép chưa được tiêm phòng nên nguy cơ phát bệnh là rất cao.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đề nghị phê bình, kiểm điểm nghiêm túc lãnh đạo chính quyền địa phương để dịch xảy ra và phát hiện quá muộn.

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tăng cường ngay công tác giám sát, phát động chiến dịch tiêu độc khử trùng ở toàn bộ các điểm chăn nuôi gia cầm, chợ buôn bán, giết mổ gia cầm. Cục Thú y có trách nhiệm triển khai các đoàn công tác hỗ trợ việc lấy mẫu, giám sát chống dịch tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các vườn chim di trú.

Riêng đối với 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có công điện khẩn yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp bao vây, dập dịch, tiến hành tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch; tiến hành rà soát lại toàn bộ gia cầm thuộc đối tượng tiêm phòng trong địa bàn mà chưa được tiêm hoặc tiểm chưa đủ mũi; thiết lập ngay các chốt kiểm soát soát vận chuyển gia cầm để tránh việc người dân bán chạy gia cầm bị bệnh, đặc biệt tăng cường tuyên truyền người dân nhận biết và tích cực tham gia chống dịch với các lực lượng chức năng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.