Giết anh, em lãnh 16 năm tù

24/09/2013 16:19 GMT+7

(TNO) Thấy hai em mình cãi cọ, người anh can ngăn. Hậu quả là người anh bị chính em mình đâm chết. Bị cáo nhận án 16 năm tù giam.

(TNO) Ngày 24.9, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử và tuyên phạt y án sơ thẩm 16 năm tù giam đối với bị cáo Phan Minh Tâm (25 tuổi, trú xã Ea Wer, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) về tội "giết người".

Giết chết anh, em lãnh 16 năm tù
Bị cáo Tâm tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 27.1, Tâm và em trai là Phan Minh Tình (21 tuổi) đi dự một đám cưới nhưng xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn, khi về nhà thì đánh nhau.

Thấy vậy, anh trai của Tâm, Tình là Phan Minh Phúc (27 tuổi) đến can ngăn, sau đó đánh luôn cả Tâm, Tình. Tình bỏ chạy, còn Tâm quay lại dùng dao đâm một nhát vào lưng Phúc, làm Phúc tử vong. Sau đó, Tâm chạy ra đập thủy điện Sêrêpốk định tử tự nhưng không thành.

Tin, ảnh: T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.