Cần Thơ: Đề nghị truy tố nguyên Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ TDTT

05/11/2006 23:34 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Thanh Quang (nguyên hiệu trưởng), Nguyễn Lang Thùy (kế toán) và Hoàng Mai Phương (văn thư Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao) về tội tham ô và lập quỹ trái phép.

Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao TP Cần Thơ thành lập năm 1994, trực thuộc Sở TDTT do Bùi Thanh Quang làm hiệu trưởng. Từ tháng 9.2001 đến 8.2005, Quang đã chỉ đạo cho kế toán Nguyễn Lang Thùy và văn thư Hoàng Mai Phương lập danh sách khống 1.257 suất học sinh năng khiếu, 31 suất huấn luyện viên để rút trên 522,7 triệu đồng tiền ngân sách, lập quỹ riêng chi xài theo sự chỉ đạo của Quang.

Mặt khác, từ tháng 8.2003 đến 8.2005, Quang còn chỉ đạo cho Thùy và Phương lập hồ sơ vay tín chấp Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ 341 triệu đồng, vay các cá nhân bên ngoài 190 triệu đồng, bán cây xanh và các dịch vụ của trường trên 20 triệu đồng đưa vào quỹ này.

Tính ra tổng số tiền lập quỹ trái phép trên 1,075 tỉ đồng. Trong đó Quang chỉ đạo chi bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên của trường trên 49 triệu đồng, tự duyệt chi bồi dưỡng cho cá nhân mình trên 139 triệu đồng, chi tiếp khách trên 68 triệu đồng và tự ý duyệt để chi xài cá nhân trên 70 triệu đồng. Đối với số nợ vay, đến nay vẫn còn 331 triệu đồng nợ quá hạn, không khả năng thanh toán.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.